Buồn phiền có thể tự giải khuây, nhưng muốn tìm được giá trị trọn vẹn của niềm vui, bạn phải có người để cùng chia sẻ.

Mark Twain
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15067
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Truyền Thông
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 12/03/2013 10:04:07 CH)
A  A  A
Hàng chục ngàn người đăng ký nhận tin kết quả bầu Giáo hoàng
EMTY (Denver, Colorado, 12-3-2013, CNA) - Hơn 35.000 người đã đăng ký trên trang web PopeAlarm.com, một dịch vụ của sinh viên đại học Công giáo, để nhận thông báo qua tin nhắn hoặc e-mail ngay khi có kết quả vị Giáo hoàng kế tiếp được bầu.

"Phản ứng của nhiều người với sáng kiến này thật tuyệt vời và phấn khích", Kevin Cotter, Giám đốc trang web FOCUS, nói với CNA hôm 11-3. "Thật tuyệt vời khi được đứng vị trí hàng đầu của các phương tiện truyền thông Công giáo để từ đây loan tin ra ngoài".

Nhu cầu đăng ký dịch vụ lên cao điểm kể từ khi dịch vụ ra mắt vào ngày thứ Bảy 9-3. Tính đến sáng thứ Hai ngày 11-3, hơn 35.000 người đã đăng ký dịch vụ. Trang web PopeAlarm.com đã có hơn 140.000 lượt xem. "Nó thực sự bùng nổ và bắt lửa. Có rất nhiều động lực trên phương tiện truyền thông xã hội", Cotter nói.

Nhân viên FOCUS sẽ sử dụng dịch vụ để thông báo cho người đăng ký khi có khói trắng xuất hiện từ ống khói trên Nhà nguyện Sistine, tín hiệu truyền thống báo tin Đức Giáo hoàng tiếp theo đã được bầu. Dịch vụ do các tổ chức có trụ sở đặt tại Denver tài trợ.

Cotter đã được truyền cảm hứng để khởi động trang web vì anh không tìm thấy bất kỳ dịch vụ nào để thông báo cho anh biết khi nào được nhìn thấy làn khói trắng đầu tiên. Anh nói rằng Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng 2013 đánh dấu lần đầu tiên một cuộc bầu Giáo hoàng diễn ra với công nghệ này.

Giám đốc trang web lưu ý rằng sự thành công của PopeAlarm.com và sáng kiến không liên quan là Adopt-a-Cardinal (Bảo trợ một hồng y, một sáng kiến cho mỗi cá nhân nhận một hồng y để cầu nguyện cho ngài) cho thấy rằng người Công giáo "rất vui mừng" về việc cầu nguyện cho vị Giáo hoàng tiếp theo, để biết ngài là ai và để ủng hộ ngài.

Cotter nói rằng các phương tiện truyền thông thế tục đôi khi có "những quan điểm tiêu cực" về người Công giáo liên quan đến triều giáo hoàng đã thờ ơ với nhiều người Công giáo. "Chúng tôi rất nhiệt tình đối với Giáo Hội" - anh nói - "Có rất nhiều người Công giáo ngoài kia có một sự lạc quan thực sự".

"Giáo Hội được thiếp lập vì sự thiện hảo" - anh nói thêm - "Không phải lúc nào chúng ta cũng sống trong sự thiện hảo đó, nhưng chúng ta khao khát nó và chúng ta muốn được dẫn dắt đến sự thiện hảo hơn nữa để tiếp tục công việc của Đức Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI".

FOCUS đang nỗ lực để mở rộng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ở Mỹ và Canada.

Dịch vụ này hiện nay đòi hỏi phải có một số điện thoại của Mỹ hoặc Canada. Cotter nói với CNA rằng FOCUS đang làm việc để đáp ứng các yêu cầu quốc tế để trang web PopeAlarm có thể gửi tin nhắn hoặc văn bản ở các nước khác.

PopeAlarm cũng sẽ thông báo cuộc bầu Giáo hoàng thông qua tài khoản Twitter của mình là "@popealarm".

BBT
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Hàng chục ngàn người đăng ký nhận tin kết quả bầu Giáo hoàng

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   121 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Truyền Thông
  Sử dụng công nghệ kỹ thuật theo tinh thần Công giáo | Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
  Điều độ trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, một phương thế giúp giữ gìn các mối tương quan con người | Ngọc Yến
  Vì sao “CEO huyền thoại” Steve Jobs không cho các con sử dụng iPhone hay iPad? | Phạm Thế Quang Huy tổng hợp
  Dương bản Facebook | Thiên Thanh
  Giáo Hội không thể không biết đến các phương tiện truyền thông xã hội | Minh Đức
  Ứng dụng phổ biến Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cho iPhone và iPad | Minh Đức
  ĐGH Phanxicô đứng đầu danh sách đề tài phổ biến của Facebook
  Quản trị website của Vatican: Đây là cách tình yêu của Đức Giáo hoàng đi vào kỹ thuật số | Cao Nguyên
  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội của ĐGH Bênêđictô XVI trên eBook | Minh Đức
  Toà Thánh Vatican sở hữu tên miền cấp cao “.catholic” | Minh Đức
  Sóng gió truyền thông | HTT
  Vatican ra mắt ứng dụng Giáo lý mới nhằm mục đích truyền bá đức tin trên toàn thế giới | BBT
  Sự tò mò về điện thoại thông minh và việc Tân Phúc Âm hoá | BBT
  “Chúng ta không thể là Kitô hữu bán thời gian” - ĐGH Phanxicô viết trên Twitter | BBT
  Ứng dụng mới giúp hiểu biết Kinh Thánh tốt hơn | Jos. Tú Nạc, NMS
  ĐGH Phanxicô là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trên các phương tiện truyền thông xã hội | Jos. Tú Nạc, NMS
  Các phương tiện truyền thông giúp thay đổi xã hội | Linh Tiến Khải
  Internet vạn vật | Hoàng Hà
  Babel và Internet | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
  Giới trẻ "tay không" bước vào thế giới mạng | Vũ Tiến Hồng
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@