Đừng khóc với những gì đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

Dr. Seuss
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15072
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Môi Trường
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Cá da trơn khổng lồ ở sông Mê Kông có thể biến mất
Cá da trơn khổng lồ ở sông Mê Kông

Cá da trơn khổng lồ ở sông Mê Kông có thể biến mất

TTCG (Bangkok, 29-7-2010, AsiaNews) - Đập thuỷ điện dự định xây dựng trên sông Mê Kông có thể quét sạch một số loài cá, nguy cơ tuyệt chủng, phá hủy ngành thuỷ sản liên hệ nhất đến cuộc sống của cư dân ven sông, theo Tổ chức Thế giới Động vật Hoang dã (World Wildlife Foundation - WWF). Các chính phủ Việt Nam, Campuchia, Lào và Trung Quốc biện minh rằng việc phát triển thuỷ điện là cần thiết để đáp ứng nhu cầu năng lượng địa phương.

Tổ chức WWF đã đưa ra một báo cáo ngày hôm qua về những hậu quả của xây dựng đập trên sông. Họ cho biết rằng các loại cá da trơn khổng lồ có thể bị biến mất hoàn toàn nếu đập được xây dựng.

Các cá da trơn khổng lồ ở sông Mê Kông, thuộc loại cá nước ngọt, là một trong những sinh vật lớn nhất, đạt tới trọng lượng 300 kg và 3 mét chiều dài. Hiện nay, nó đang trong tình trạng hiểm nghèo nguy cập do việc đánh bắt quá mức và việc phát triển, số lượng đã sụt giảm đến 90%.

Các cá da trơn khổng lồ luôn di cư và đẻ trứng trong cùng nơi đó, nhưng đập nước dọc theo sông Mê Kông có thể chặn các cuộc hành trình lên xuống của sông Cửu Long và làm cho dòng sông này không thể bổ sung các loài thuỷ sản.

Ở Campuchia, các đập nước có thể dẫn đến việc mất gần một nửa nguồn cá và một triệu người sống phụ thuộc vào nghề cá. Các loài cá đuối nước ngọt khổng lồ, có thể nặng tới 600 kg, cũng sinh sống trên sông này. Tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ Campuchia cho rằng đất nước vẫn cần các đập để cung cấp điện.

Trung Quốc đã xây dựng 4 đập nước ở thượng lưu Mê Kông, và có kế hoạch thêm 4 đập nữa hoàn thành vào khoảng năm 2025 để tạo ra dung dượng điện lên đến 15.300 MW nhằm đáp ứng nhu cầu của 75 triệu người. 11 đập nước khác đang có kế hoạch tại Lào, Campuchia và Thái Lan, cộng với những cái nhỏ hơn dọc theo các chi lưu của sông Mê Kông.

Tiến Hùng

 

 

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Cá da trơn khổng lồ ở sông Mê Kông có thể biến mất

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@