Với quan niệm “tuổi trẻ là tương lai
còn lại của của giáo xứ, của cộng đồng, của nhân loại”, Huynh Trưởng
Nghĩa Sinh đã nhận lời mời của Võ sư Nguyễn Trọng Định để đứng ra tổ
chức lớp võ thuật Bình Định tại Giáo xứ St. Henry, thuộc Tổng Giáo phận
Chicago. Khoá I khởi sự vào năm 2014; khoá II tiếp tục vào năm 2015;
và khoá III, đã và đang hoạt động trong năm 2016.
Sở dĩ có sự
tiến triển tốt đẹp như vậy là nhờ sự ủng hộ tích cực của Cha Chính xứ và
Hội đồng Giáo xứ, nhất là nhờ sự tận tình giúp đỡ của Ông Vũ Công Thuần
và Ông Võ Huế. Với sự hỗ trợ quý báu này, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã
liên hệ, trao đổi, hội họp với văn phòng Tổng Giáo phận Chicago để xin
phép tổ chức lớp võ thuật tại Giáo xứ St. Henry.
Sau khi hoàn tất
các thủ tục hành chánh và pháp lý, Hội Nghĩa Sinh đã ký một văn kiện
với Toà Tổng Giám mục Chicago để chính thức thành lập lớp võ thuật cổ
truyền Việt Nam tại Giáo xứ St. Henry. Văn kiện này liên quan đến nội
dung chương trình giảng dạy võ thuật và trách nhiệm dân sự, đồng thời
mỗi năm, Ban Điều hành lớp phải đóng bảo hiểm an toàn cho học viên và
cho cơ sở lớp võ thuật nầy. Võ sư Nguyễn Trọng Định và Võ sư Nguyễn Thị
Riêng trách nhiệm về huấn luyện và đào tạo các võ sinh tại lớp võ thuật
hằng tuần.
Trong buổi họp mặt lớp với quý vị phụ huynh của các
võ sinh vào ngày 27-03-2016 vừa qua, Cha Giám quản Nguyễn Hùng Phi, Ông
Chủ tịch Cộng đoàn Vũ Công Thuần, Ông Võ Huế và Võ sư Nguyễn Trọng Định
đã chia sẻ sự đồng thuận về mục đích của chương trình THỂ DỤC, ĐỨC DỤC
và TRÍ DỤC trong lớp võ thuật này. Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã tiếp lời:
"Lớp võ thuật cổ truyền Tây Sơn Bình Định sẽ giúp cho giới trẻ Giáo xứ
St. Henry - mọi học viên và mỗi học viên - có được một tinh thần minh
mẫn trong một cơ thể tráng kiện.”
Theo
Bách khoa Toàn thư mở Wikipedia, môn võ thuật Bình Định được đánh gia
cao về 3 khía cạnh: đạo đức, võ thuật và nội dung đào tạo.
Khía
cạnh đạo đức: ngoài những đức tính mà con người đề cao trong rèn luyện
đạo đức là: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đạo đức của người luyện võ còn
thể hiện ở các mặt truyền thống: thượng võ, trọng nhân nghĩa, trân quý
lòng biết ơn, trân trọng tình yêu gia đình và quê hương.
Khía
cạnh võ thuật: võ cổ truyền Bình Định thể hiện rõ tính liên hoàn, tinh
tế, uyên thâm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương và nhu, giữa công và thủ,
giữa mạnh và yếu, giữa bên trong với bên ngoài cơ thể.
Khía cạnh
nội dung: võ cổ truyền Bình Định phong phú và đa dạng tựu trung có 4
nội dung cơ bản là: luyện công, quyền thuật, luyện tinh thần, và võ với
binh khí. Quyền trong võ Bình Định còn gọi là thảo bộ hay quyền tay
không, bao gồm cương quyền và nhu quyền. Võ tay không chia thành 4 nhóm:
Võ thể dục, võ tự vệ, võ tỷ thí và võ chiến đấu...
Chúc mừng Võ
sư Nguyễn Trọng Đinh và Võ sư Nguyễn Thị Riêng đã thành công trong việc
thiết lập một lớp học nhằm đào tạo thế hệ trẻ tương lai cho giáo xứ và
cho cộng đồng người Việt thân yêu của chúng ta ở hải ngoại.