Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 14/01/2018 10:08:42 SA)
A  A  A
Thượng Hội đồng Giám mục và mạng xã hội
WHĐ (13.1.2018) – Để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây tại Roma với chủ đề “Người trẻ, Đức tin và sự Phân định Ơn gọi”, sau bản câu hỏi gửi đến người trẻ trên toàn thế giới – đăng tải trên mạng Internet với thời hạn cuối cùng để trả lời là cuối tháng 12-2017, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ vẫn tiếp tục hiện diện trong thế giới kỹ thuật số.

Cụ thể, Giáo hội sẽ tận dụng các mạng xã hội (Facebook, Instagram và Twitter) để lắng nghe người trẻ - là thành phần chủ yếu của các mạng xã hội.

Đang khi một cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra tại Roma từ 19 đến 24 tháng 3 năm 2018 dành cho 300 đại biểu trẻ, thì các bạn trẻ khác cũng có thể tham dự cuộc gặp gỡ này qua Facebook.

Cha Ariel Beramendi, một linh mục trẻ người Bôlivia, cho biết: “Năm nhóm ngôn ngữ sẽ được thiết lập từ nay đến cuối tháng Giêng, giúp cho các cuộc thảo luận thêm sôi nổi.” Cha Beramendi hiện đang giúp cho Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trong lĩnh vực truyền thông trên các mạng xã hội.

Khi cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng bắt đầu khai mạc vào tháng 3, các nhóm này sẽ đóng lại, để các tham dự viên thảo luận cùng các chủ đề như những người tham gia trực tiếp cuộc gặp gỡ ở Roma. Sẽ có một điều phối viên tham gia các cuộc thảo luận của các bạn trẻ.

Tất cả những suy tư này, tại Roma cũng như trên Facebook, sẽ được dùng trong việc soạn thảo Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) cho Thượng Hội đồng Giám mục. Bản đúc kết các câu trả lời cho bản câu hỏi trực truyến cũng sẽ được đăng tải trên trang web www.synod2018.va

Các câu hỏi video trên Instagram

Cha Beramendi nói thêm: “Mặc dù chúng tôi biết người trẻ dùng Instagram rất nhiều, nhưng chúng tôi dành ưu tiên cho Facebook vì đây là nơi dễ dàng để tổ chức thảo luận và cũng để tránh những trò đùa cợt (troll).”

Từ cuối tháng Giêng đến cuối tháng 8 năm 2018, mỗi tháng các bạn trẻ cũng được yêu cầu trả lời một câu hỏi, trên Instagram, dựa trên một đoạn video ngắn 15 giây.

Cha Beramendi giải thích: “Đó là những câu hỏi tổng quát như: “Đối với bạn Thiên Chúa là ai?’, ‘Điều gì làm cho bạn hạnh phúc?’, ‘Bạn có dự định gì về vấn đề gia đình?’…” Cha là người đặt ra hashtag #synod2018 ngay từ đầu để xác định rõ các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng trên các mạng xã hội.

#synod2018

Cha Beramendi cho biết: “Một hashtag duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất, được tất cả các Hội đồng Giám mục chấp nhận.” Sự hiện diện của hashtag này trên các mạng xã hội dùng để “lắng nghe” những gì người trẻ muốn nói hơn là để Thượng Hội đồng nói về công việc của mình.

Trong cuộc trao đổi với VaticanNews, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin nhấn mạnh: “Giáo hội thực sự muốn đối thoại với thực tại của người trẻ, muốn hiểu biết và giúp đỡ người trẻ. Tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại nhiều đổi mới, đặc biệt là qua việc tìm kiếm mối tương quan mới của Giáo hội với người trẻ, được diễn tả trong một mô thức về trách nhiệm, loại trừ mọi hình thức của chủ nghĩa gia trưởng.”

Đồng thời, lặp lại những lời của Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy, “đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, nhưng hãy hỏi bạn có thể làm gì, bạn phải làm gì cho tổ quốc của bạn”, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng “Đức Thánh Cha và Giáo hội đang hỏi những người trẻ về những gì họ có thể làm cho Giáo hội, những gì họ có thể đóng góp cho Tin Mừng ngày nay”.

Đức Hồng y nói: “Và tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ biết đáp lại lời mời này với lòng quảng đại và tâm tình phấn khởi.”

(Theo La Croix)
 

Minh Đức

Nguồn: WHĐ

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Thượng Hội đồng Giám mục và mạng xã hội

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@