TT (Thành phố Vatican, 6-12-2018,
CNA/EWTN News, Hannah Brockhaus) - ĐGH Phanxicô hôm thứ năm đã xuất bản
các luật mới về việc cai quản Thành quốc Vatican, bao gồm việc thành lập một
cơ quan giám sát mới để xác minh sự tuân thủ của bộ theo các quy định và
thủ tục trong phạm vi thống đốc. Luật đã được ban hành ngày 6 tháng 12
trong một tự sắc (Motu Proprio) được chấp thuận bởi giáo hoàng ngày 25
tháng 11. Nó sẽ có hiệu lực ngày 7 tháng 6 năm 2019, bãi bỏ luật trước
đó.
Một thay đổi đáng kể là việc tạo ra một "Đơn vị Kiểm soát và
Phê duyệt", với nhiệm vụ xác minh sự tuân thủ và thực hiện theo quy định
và đánh giá "hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động" của các cơ quan
khác nhau trong phạm vi quản lý. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với các nhóm
kiểm toán bên ngoài để tăng giám sát. Là một biện pháp giải trình bổ
sung, giám đốc sẽ có "trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động của tổng
cục" và để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn.
Luật pháp chỉ ra rằng
một sự thay đổi lớn khác là việc chuyển Dinh thự Giáo hoàng Castel
Gandolfo từ sự quản lý của Ban Giám đốc Dinh thự Giáo hoàng sang Bản
Giám đốc Viện Bảo tàng và Di sản Văn hoá, là cơ quan chịu trách nhiệm
cho Bảo tàng Vatican.
Việc duy trì hằng ngày tài sản và khuôn
viên của Dinh thự Castel Gandolfo sẽ vẫn thuộc Ban Giám đốc Dinh thự
Giáo hoàng, và hoạt động bảo tàng của dinh thự sẽ được quản lý bởi Ban
Giám đốc Viện Bảo tàng.
Trong tự sắc, ĐGH Phanxicô nói rằng từ
đầu triều giáo hoàng của mình, ngài cảm thấy cần phải tổng tổ chức lại
Chính quyền Thành quốc Vatican, "để làm cho nó phù hợp hơn với nhu cầu
hiện tại, với dịch vụ giáo hội, được mời gọi để cống hiến nhiệm vụ của
Giáo hoàng La Mã cho toàn thế giới, và mục tiêu thể chế đặc biệt của
Thành quốc Vatican".
ĐGH Phanxicô đã đặt Đức Hồng y Giuseppe
Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican, phụ trách soạn thảo
luật bắt đầu vào tháng 2 năm 2017. Đồng thời, một uỷ ban được thành lập
dưới sự điều hành của ĐHY Giuseppe
Bertello để thực hiện công việc; uỷ ban đã họp
định kỳ từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018.
ĐGH đã viết
trong lưu ý (chirograph) việc thiết lập uỷ ban rằng mục đích của các
luật mới là để đáp ứng với "nhu cầu khẩn cấp để tổ chức lại cơ cấu của
Thành quốc Vatican và để làm cho Thành quốc Vatican đáp ứng với nhu cầu ngày nay". Trong việc soạn thảo luật, uỷ ban đã tuân theo các đề xuất của một
nhóm tư vấn được thành lập vào năm 2015 và tuân theo "tiêu chí về chức
năng, tính minh bạch, sự gắn kết quy định và tính linh hoạt của tổ
chức", theo một lưu ý giải thích với luật của Phủ Thống đốc.
Cùng
một lưu ý giải thích rằng các mục tiêu được xác định trước của các luật
mới là "hợp lý hoá, tiết kiệm và đơn giản hoá". Trong tinh thần này,
luật sẽ giảm số lượng các phòng ban từ 9 đến 7 (ngoài Đài Quan sát
Vatican, được tính riêng biệt như một cơ quan khoa học) và các văn phòng
trung ương đã giảm từ 5 xuống còn 2, với sự kết hợp các Văn phòng Tình trạng Dân sự, Cơ quan Đăng ký và Công chứng với Văn phòng Pháp lý và huỷ bỏ Văn
phòng Khách Hành hương và Du lịch.
Cấu trúc của các cơ quan quản lý, chủ tịch và tổng thư ký, không thay đổi đáng kể.
Mi Trầm
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
ĐGH chấp thuận luật mới về việc cai quản Thành quốc Vatican
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)