Hạnh phúc chỉ tồn tại khi chúng ta biết cách chia sẻ nó.

Christopher McCandless
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 18/08/2019 6:30:55 CH)
A  A  A
Cải tổ Ngân hàng Vatican
Ngân hàng Vatican
Hôm 10-8-2018, với việc ĐTC Phanxicô ấn định và cho công bố Quy chế mới của Ngân hàng Vatican, tên chính thức là “Viện Giáo vụ” (IOR), tiến trình cải tổ cơ quan tài chánh này của Toà Thánh đạt tới cao điểm quan trọng nhất.

Một điểm mới mẻ đặc biệt trong Quy chế mới là sự du nhập kiểm toán viên từ bên ngoài để kiểm chứng các tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế. Quy chế cũng xác nhận các nguyên tắc Công giáo làm nền tảng cho Viện Giáo vụ.

ĐTC đã công bố Quy chế mới qua một Thủ Bút và ấn định Quy chế này có giá trị thử nghiệm trong 2 năm trời, thay thế Qui chế đã được ĐGH Gioan Phaolô II công bố năm 1990, để đáp ứng hơn các đòi hỏi của thời nay.

Sứ mạng của Ngân hàng Vatican

Theo qui chế mới, sứ vụ của Viện Giáo vụ không thay đổi, nghĩa là giữ và quản lý các động sản và bất động sản được chuyển nhượng hoặc ủy thác cho Viện, do các thể nhân và pháp nhân, nhắm thực thi các công tác tôn giáo hoặc bác ái.

Trong số những đổi mới chính yếu, như vừa nói, có việc du nhập Kiểm toán viên bên ngoài, có thể là một thể nhân hoặc một công ty, để kiểm điểm kết toán theo các tiêu chuẩn quốc tế được nhìn nhận. Vì thế trong các bộ phận của Viện Giáo vụ không còn 3 kiểm toán viên nội bộ như trước đây. Kiểm toán viên từ bên ngoài do Hội đồng Hồng Y bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng giám sát, và thi hành nhiệm vụ trong thời kỳ 3 tài khoá liên tiếp, có thể được gia hạn một lần mà thôi.

Qui chế cũng xác định các cơ cấu quản lý Viện Giáo Vụ: gồm Hội đồng Hồng Y, Hội đồng giám sát, Giám chức, Ban Giám đốc...

Trong quá khứ, Ngân hàng Vatican bị mang tiếng

Trước đây, Ngân hàng Vatican hay Viện Giáo vụ đã bị mang tiếng vì bị một số người lợi dụng để rửa tiền, hoặc để trốn thuế đối với chính phủ Italia. Vì thế, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô mới bắt đầu sứ vụ, Hội đồng HY cố vấn của ngài đã bàn đến vấn đề có nên bãi bỏ Ngân hàng Vatican hay không, nhưng rồi, ý tưởng này đã không được thi hành, vì sẽ tạo nên quá nhiều lệ thuộc và khó khăn cho Toà Thánh, cho các giáo phận và các dòng tu, nhất là ở các nước thuộc miền truyền giáo.

Nhưng trong những năm qua, đã có nhiều cải tổ đã được đề ra, đặc biệt là tăng cường công việc của cơ quan gọi là thẩm quyền thông tin tài chánh, có nhiệm vụ canh chừng và điều tra về những gì sai trái trong các tài khoản của các khách hàng Ngân hàng Vatican.

Tiến trình thanh lọc

Trong ý hướng đó, Viện Giáo Vụ đã trải qua một sự thanh lọc và thay đổi đổi sâu rộng về nhân sự và thủ tục, và hoàn toàn theo các tiêu chuẩn và qui luật quốc tế về việc có thể truy tầm những chuyển nhượng tiền bạc; Vatican ký những hợp đồng quốc tế, kể cả với Italia, để chống nạn trốn thuế. Ngoài ra có sự duyệt xét và giảm bớt các tài khoản của các khách hàng Ngân hàng Vatican từ con số 25.000 tài khoản trong năm 2011 xuống còn gần 15 ngàn tài khoản như hiện nay. Hàng ngàn tài khoản đã bị đóng cửa, đẩy ra những khách hàng "cồng kềnh". Nói đúng ra một phần các khách hàng này đã rời bỏ Ngân hàng Vatican từ năm 2010, khi có những bước đầu tiên được thực hiện nhắm tiến tới một sự minh bạch trong sáng trong tài chính của Vatican.

Chống nạn rửa tiền


Những thay đổi lớn trong ngân hàng Vatican là do những yêu cầu của các tổ chức Liên hiệp Âu châu, ngân hàng quốc gia Italia và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hồi năm 2012 đã định nghĩa “Vatican” có thể bị tổn thương vì nạn rửa tiền. Dầu sao đi nữa trong những năm qua, tình hình đã được cải tiến nhiều, và Ngân hàng Vatican không còn bị coi là nơi có thể có rửa tiền, khả năng hoạt động của ngân hằng ngày dần dần trở lại hầu như bình thương, và ngoài ra những tiêu chuẩn đầu tư hợp luân lý đạo đức cũng được xác định.

Phúc trình năm 2018 của Ngân hàng Vatican

Theo phúc trình mới nhất, trong năm 2018, Ngân hàng Vatican, lời được 17.5 triệu Euro, mặc dù thị trường tài chính giao động mạnh mẽ. Kết quả này cho thấy có sự giảm sút tiền lời là 14,4 triệu Euro so với số lời 31,9 triệu Euro trong năm 2017 trước đó.

Những con số trên đây được ghi trong phúc trình thường niên của Ngân hàng Vatican công bố hôm 11-6 năm ngoái (2018). Theo đó, trong năm 2018, ngân hàng này đã phục vụ 14.953 khách hàng và có nguồn tài chính là 5 tỷ Euro, tức là giảm 300 triệu Euro so với năm 2017. Trong ngân khoản vừa nói của các khách hàng có 3 tỷ 200 triệu Euro là tiền tiết kiệm họ ký thác nơi Viện Giáo vụ. 52% các tài khoản trong Ngân hàng Vatican là của các dòng tu.

Phúc trình cho biết do những con lốc thị trường tài chánh, lãi xuất vẫn còn rất thấp.

Trong tiến trình giảm bớt các chi phí, Ngân hàng Vatican đã giảm bớt chi phí xuống còn 16 triệu Euro, so với 18,7 triệu Euro hồi với năm 2017.

Trong năm 2018, ngân hàng Vatican tiếp tục thực hiện các cuộc đầu tư nhắm hỗ trợ sự phát triển của các nước nghèo nhất, tôn trọng những chọn lựa phù hợp với việc thực hiện một tương lai lâu bền cho các thế hệ tương lai. Ngoài ra, ngân hàng cũng góp phần thực hiện nhiều hoạt động có lợi ích xã hội, qua những hiến tặng tài chánh, hoặc với những điều kiện dễ dàng cho sử dụng các bất động sản thuộc ngân hàng vào những mục tiêu xã hội.


G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Cải tổ Ngân hàng Vatican

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@