Hãy yêu thương như bạn vẫn thường yêu, hãy sống như bạn vẫn thường sống, nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15072
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 07/10/2019 12:44:12 SA)
A  A  A
ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ GM, và việc độc thân linh mục
Chúa Nhật 6-10-2019, ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ trọng thể với các nghị phụ để khai mạc Thượng HĐGM miền Amazon, tiến hành tại Vatican cho đến ngày 27-10 tới đây về chủ đề “Amazon - Những con đường mới cho Giáo Hội và nền sinh thái học toàn diện”.

Những tranh luận về THĐGM


Trong thời gian qua, rất nhiều ý kiến và lập trường, đã được bày tỏ liên quan đến công nghị GM này, đặc biệt là về Tài liệu làm việc, làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong khoá họp. Có một nhóm HY, GM, LM và giáo dân vạch rõ 4 luận đề không hợp với đạo lý Công Giáo trong tài liệu này, có những đoạn coi văn hoá của các thổ dân có giá trị cứu độ, giá trị mạc khải, đến độ như không cần mạc khải duy nhất của Kitô giáo. Nhiều vị khác bày tỏ hy vọng THĐGM Amazon sẽ mở ra viễn tượng mới cho Giáo Hội tại miền này.

Cuốn sách mới của ĐHY Ouellet

Trong bối cảnh đó, người ta cũng chú ý đến cuốn sách mới được ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ GM, cho xuất bản hôm 3-10 vừa qua, như một góp ý cho Công nghị GM từ ngày 6-10-2019. ĐHY Marc Ouellet, người Canada, thuộc Tu Đoàn Xuân Bích, năm nay 75 tuổi, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh. Cuốn sách mới của ngài mang tựa đề “Những người bạn của Hôn phu. Để có một cái nhìn đổi mới về sự độc thân linh mục” (Amici dello Sposo. Per una rinnovata del celibato sacerdotale), do nhà xuất bản Cantagalli ở thành Siena ấn hành (2019).

Những lập trường khác biệt

Người ta chú ý đến cuốn sách này của ĐHY Ouellet do sự kiện: trong thời gian qua, đã có một số HY công khai bày tỏ lập trường khác biệt với ĐTC Phanxicô, tuy vẫn tuyên bố tôn trọng vai trò của ngài và quả quyết không phải là kẻ thù của ngài, như ĐHY Brandmueller và Gerhard Mueller người Đức, ĐHY Sarah người Guinea Equatoriale Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ĐHY Raymond Burke người Mỹ, ĐHY Urosa Savino người Venezuela.

Lập trường của ĐHY Ouellet

Khác với những vị trên đây, ĐHY Ouellet không hề bị báo chí xếp loại như thế và không đích thị phê bình Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM miền Amazon. Nhưng trong cuốn sách mới vừa nói, ngay trong chương dẫn nhập, ĐHY Ouellet nói đến một vấn đề rất quan trọng đã từng được Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng và ĐHY Joseph Ratzinger (ĐGH Bênêđictô XVI) coi là điều sinh tử, khi công bố tuyên ngôn “Dominus Jesus” (Đức Giêsu là Chúa), xác quyết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế duy nhất, giữa lúc có những trào lưu thần học Công giáo theo lập trường của những người khác cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một trong những người cứu độ trần thế.

Đặc tính duy nhất của mạc khải Kitô giáo


ĐHY Ouellet viết: “Những con đường mới của tương lai sẽ mang lại những thành quả theo tinh thần Tin Mừng nếu những con đường ấy phù hợp với việc loan báo trọn vẹn các giá trị trường tồn của truyền thống Kitô giáo [...]. Dưới ánh sáng đó, tìm kiếm những con đường mới để loan báo Tin Mừng cho những người dân bản địa ở vùng Amazon, có nghĩa là đi xa hơn phương thức tiếp cận bị thu hẹp vào những vũ trụ quan về miền Amazon, nhắm đạt tới một tổng hợp các nền văn hoá khác nhau, nhưng nó có nguy cơ giả tạo và là một thứ tôn giáo hoà đồng. Đặc tính duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, và - theo một mức độ nào đó - đặc tính duy nhất của văn hoá Kinh Thánh, đòi phải có một cuộc đối thoại tôn trọng các nền văn hoá khác, nhưng phải rõ ràng hướng về sự hoán cải, trở về với mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Đặc tính siêu việt có một không hai trong sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại, mang lại cho nền văn hoá Kinh Thánh một chỗ đứng đặc biệt trong bối cảnh các dân nước và chứng thực rằng nền văn hoá ấy được giảng dạy cho tất cả các nền văn hoá, để mang lại cho chúng điều mà các nền văn hoá ấy khao khát, và những giá trị cũng như những giới hạn của các nền văn hoá đó hướng về, với mục đích được soi sáng, chữa lành và được đón nhận vượt lên trên chính các nền văn hoá đó.

Cảnh giác về chủ trương “tân tiến hoá”


Nơi hai trang tiếp đó trong chương dẫn nhập, ĐHY Ouellet áp dụng lời cảnh giác này cho các nước như nước Đức, nơi đang có một thứ gọi là “tân tiến hoá”, trong thực tế, trào lưu gọi là tân tiến này đang gây nguy hiểm cho chính lý do hiện hữu của Giáo Hội.

ĐHY Ouellet viết: “Nếu suy tư này về việc loan báo Tin Mừng có giá trị đối với miền Amazon, thì suy tư tương tự cũng có giá trị đối với công cuộc “tái truyền giảng Tin Mừng” hay là “tân Phúc Âm hoá tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Nếu ta lẫn lộn việc loan báo Tin Mừng với sự tân tiến hoá những thói quen và phong tục, với mục đích làm cho Kitô giáo dễ dàng được chấp nhận hơn, mặc dù có một vài điều tiêu cực trong lịch sử của đạo, thì chắc chắn là sẽ thất bại, và dân chúng không để cho mình bị lường gạt vì những công thức hời hợt mà người ta đề nghị để duy trì mối quan tâm đến cơ chế Giáo Hội. Giáo Hội, một là trình bày Chúa Giêsu đích thực cũng là Chúa Kitô mà chúng ta tin tưởng, hai là Giáo hội sẽ đánh mất lý do tại sao mình hiện hữu, lý do sứ mạng của mình, và như thế các quyền lực mới của các phương tiện nằm trong tay những kẻ thù địch chẳng bao lâu sẽ làm cho Giáo Hội trở nên điều thừa thãi và không còn cần thiết nữa”.

Vấn đề độc thân linh mục

Vấn đề chức linh mục và việc độc thân được ĐHY Ouellet đề cập đến trong cuốn sách, dựa trên tiền đề được trình bày như thế trong chương dẫn nhập. ĐHY trình bày những lý do chứng tỏ luật độc thân linh mục là điều rất thích hợp nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Giáo Hội hiểu rằng sự độc thân là một “liên hệ rất chặt chẽ, rất thâm sâu, đối với các GM và linh mục”. ĐHY bày tỏ sự nghi ngờ đối với đề nghị truyền chức LM cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng thiếu LM ở miền Amazon.

ĐHY Ouellet thuộc vào số 185 nghị phụ tham dự Thượng HĐGM về miền Amazon bắt đầu từ chúa nhật 6-10-2019. Chúng ta chờ đợi xem đâu là sự đồng thuận mà lập trường và lời cảnh giác của ĐHY đạt được trong Công nghị GM này.

Văn Yên, SJ

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ GM, và việc độc thân linh mục

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5938 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân nữ tại Nhà tù Rebibbia | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung 27/3/2024: Nhẫn nại là chứng tá thuyết phục về tình yêu của Chúa Kitô | Vatican News
  Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo | Vatican News
  Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Máccô ở “thành phố nổi” Venice | Vatican News
  Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình | Vatican News
  Tuần Thánh đau thương của các tín hữu tại Ucraina và Gaza | Vatican News
  Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng | Vatican News
  ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ | Vatican News
  Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” | Vatican News
  Ơn gọi linh mục của Giáo phận Columbus Hoa Kỳ tăng gấp đôi | Vatican News
  Áp-phích Olympic Paris 2024: Thay hình Thánh Giá nhà thờ ở Điện Invalides bằng một thanh dọc | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chúc lành cho Dự án “Wee Box” - hộp quà hy sinh người Scotland hỗ trợ Rwanda | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung thứ Tư 13/3/2024: Chúng ta có thể có được nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa | Vatican News
  Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sáng kiến đưa các tín hữu trở lại nhà thờ của các Giám mục Hoa Kỳ | Vatican News
  Một bàn quỳ làm từ gỗ chiếc tàu đắm ở Cutro được tặng cho ĐTC Phanxicô | Vaitcan News
  Hướng tới 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea | Vatican News
  Tiếp kiến chung (28/2): Ghen tị và kiêu ngạo háo danh khiến thù ghét tha nhân | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@