Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy đón nhận và thưởng thức.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 22/05/2020 6:10:08 CH)
A  A  A
Kitô hữu Pakistan không được nhận những trợ giúp khẩn thiết để chống Covid-19
Kitô hữu Pakistan là nhóm thiểu số ở Pakistan và thường bị kỳ thị, bách hại (AFP or licensors)
Các tổ chức phi chính phủ và các lãnh đạo Hồi giáo ở Pakistan bị tố cáo từ chối cung cấp cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số những trợ giúp khẩn cấp chống virus corona, mặc dù họ nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Cecil Shane Chaudhry, Giám đốc Điều hành Uỷ ban Công lý và Hoà bình Quốc gia, một tổ chức nhân quyền do Công giáo điều hành, nói rằng các báo cáo của các tổ chức tôn giáo và đền thờ Hồi giáo đang thông báo, yêu cầu các Kitô hữu không đến nhận thực phẩm và các trợ giúp khẩn cấp khác.

Kitô hữu và các nhóm thiểu số cần được giúp đỡ

Chia sẻ với tổ chức Công giáo “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, ông Chaudhry nói rằng Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác đặc biệt cần sự giúp đỡ vì nhiều người làm việc với tiền lương thấp nhất, phụ thuộc vào tiền lương hằng ngày và phải xếp hàng xin thực phẩm, trong khi do lệnh phong toả, nhiều công việc phải ngưng hoạt động.

Kêu gọi chính phủ cung cấp các trợ giúp cần thiết cho Kitô hữu

Nhấn mạnh đến việc phụ nữ thiểu số đặc biệt có nguy cơ lây nhiễm, ông kêu gọi chính phủ Pakistan cung cấp cho công nhân vệ sinh và người giúp việc gia đình - nhiều người trong số họ là Kitô hữu - các khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo hộ khác chống lây nhiễm Covid-19.

Khi chính phủ Pakistan nới lỏng việc phong toả, ông Chaudhry sợ rằng các trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt là giữa các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác, những người làm công việ đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh.

Kitô hữu không được cung cấp lương thực, không được trợ giúp chống Covid-19

Ông Chaudhry đã báo cáo về việc các Kitô hữu ở một ngôi làng gần thành phố Lahore đã bị từ chối viện trợ lương thực và trong một trường hợp khác, khoảng 100 gia đình Kitô giáo bị loại, không được phân phối thực phẩm ở làng Sandha Kalan, ở quận Kasur của bang Punjab. Ông cho biết có những báo cáo phản ánh việc các nhân viên cứu trợ khẩn cấp Covid-19 đã từ chối trợ giúp những người không phải là Hồi giáo. Ông nói: “Covid-19 không có ranh giới - mọi người đều có nguy cơ, bất kể họ thuộc tôn giáo nào - vì thế làm sao có thể công bằng khi từ chối cung cấp thực phẩm và các trợ giúp khẩn cấp khác cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác, đặc biệt là khi họ nằm trong số những người đau khổ nhất vào thời gian này?” (Zenit 21/05/2020)

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Kitô hữu Pakistan không được nhận những trợ giúp khẩn thiết để chống Covid-19

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@