Đừng đợi đến khi được yêu rồi mới đem lòng yêu người!
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 22/05/2020 6:14:00 CH)
A  A  A
Các Kitô hữu Đức chuẩn bị Tuần lễ Liên Văn hoá
Một sự kiện đại kết tại Đức (ANSA)
Trong những ngày này, các Kitô hữu ở Đức đang chuẩn bị cho những hoạt động của Tuần lễ Liên Văn hoá. Tất cả hy vọng ngay từ những bước chuẩn bị sẽ mang lại một tín hiệu mạnh mẽ về tinh thần chung, đặc biệt trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Điều này đã được khẳng định trong một tuyên bố chung của Đức cha Georg Bätzing, Giám mục Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức; Giám mục Heinrich Bedford-Strohm, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin Lành Đức; và Đức TGM Augustinos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống Đức. Với tuyên bố chung này, các vị lãnh đạo các Giáo hội trình bày sáng kiến cho chương trình từ ngày 27/9 đến 04/10 với chủ đề “Sống với nhau, cùng nhau phát triển”.

Khoảng 5.000 sự kiện riêng lẻ được lên kế hoạch trong hơn 500 thành phố và đô thị ở Đức. Nhận thức được các vấn đề nảy sinh từ đại dịch covid-19, các Giám mục mời gọi các nhà tổ chức Tuần lễ Liên Văn hoá lần thứ 45 hành động “với nhiều sáng tạo”. Theo các Giám mục, đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới. Những ảnh hưởng trực tiếp của sự lây lan virus và các biện pháp bảo vệ đặt ra những thách thức lớn cho tất cả và liên tục đòi hỏi những cân nhắc và quyết định mới cách cẩn thận trong điều kiện không ổn định.

Trong tài liệu, Đức cha Bätzing, Giám mục BedfordStrohm và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống Đức, cũng nhắc lại rằng, năm nay kỷ niệm 70 năm Công ước Châu Âu về Nhân quyền (Cedu); một công ước đã được Hội đồng Châu Âu thông qua vào năm 1950, nhằm bảo vệ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản ở lục địa. Ban đầu, chỉ có 14 quốc gia ký công ước, nhưng bây giờ tất cả 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu đã thực hiện bước này. Ba Giám mục lưu ý rằng “đây là một sáng kiến thành công”.

Tuy nhiên, các Giám mục cũng nhận định rằng, hiện nay ở Châu Âu quyền con người và các quyền tự do cơ bản vẫn còn bị cản trở và vẫn chưa được cho là điều hiển nhiên. Các vị lãnh đạo Kitô nói: “Không thể chấp nhận có nhiều nơi ở Châu Âu, việc bảo vệ người tị nạn đang bị suy yếu trong nhiều tháng qua. Dường như chúng ta quên rằng quyền con người và các quyền tự do cơ bản được áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc của họ là gì. Do đó, thật xấu hổ khi những người bảo vệ quyền của người tị nạn và nhân quyền bị vu khống, đe doạ và tấn công.”

Các bị lãnh đạo nhắc lại trách nhiệm của mỗi người liên quan đến những đau khổ của những người sống kề bên; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai tích cực tham gia giải cứu và bảo vệ những người chạy trốn khỏi đau khổ và chiến tranh, bạo lực và thảm hoạ khí hậu.

Đáp ứng lời kêu gọi, cho tới thời điểm này, ở Đức, đã có hơn 140 thành phố cho biết đã sẵn sàng đón tiếp người tị nạn và là “nơi trú ẩn an toàn”. (Osservatore Romano 20/5/2020)

Ngọc Yến
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các Kitô hữu Đức chuẩn bị Tuần lễ Liên Văn hoá

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@