Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết.

Montesquieu
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/05/2020 7:11:00 CH)
A  A  A
Xin đóng góp giúp đỡ ngành truyền thông của Toà Thánh
Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội và chia sẻ khó khăn với Toà Thánh, Bộ Truyền thông kêu gọi lòng quảng đại, sự hỗ trợ đóng góp hảo tâm của các tín hữu bằng thời gian, tài năng, tiền bạc và cầu nguyện, như một sự cộng tác với Bộ Truyền thông để mang Lời Chúa và sứ điệp của Đức Thánh Cha đến với mọi người trên thế giới.

Trong sứ điệp video nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, Chúa Nhật lễ Thăng Thiên 24/05 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Toà Thánh, suy tư về vai trò của truyền thông của Giáo hội trong việc kiến tạo sự hiệp thông gặp gỡ giữa con người và mời gọi sự tham gia của mọi người qua việc trao tặng thời gian, tài năng, tiền bạc và lời cầu nguyện.

Ông Ruffini nhận xét rằng trong thời đại dịch, các tin giả cũng gia tăng, khiến cho nhiều người lo lắng hoang mang. Do đó điều quan trọng là chúng ta đặt hy vọng ở đâu. Và truyền thông Tòa Thánh với sự kết hợp lành mạnh của thiện chí giúp con người định hướng và xây dựng các cộng đoàn dựa trên các hình thức truyền thông tốt: nhắm hiệp nhất chứ không chia rẽ; cung cấp chứ không mua hay bán.

Căn bản của truyền thông tốt là sự gặp gỡ. Do đó chúng ta cần khám phá cách sử dụng Internet để duy trì các quan hệ giữa con người trong khi kiến tạo nền kinh tế chia sẻ. Trong viễn tượng này, mọi người được khuyến khích tham gia bằng cách trao tặng thời gian, tài năng, tiền bạc và lời cầu nguyện để giúp Giáo hội có thể xây dựng sự hiệp thông nhờ các phương tiện truyền thông.

Trong thời gian cách ly vì đại dịch, dù gặp khó khăn về nhiều mặt, các cơ quan truyền thông Toà Thánh đã tích cực làm việc để đưa các sứ điệp, những lời khích lệ an ủi, phép lành của Đức Thánh Cha đến với mọi người. Số lượng người truy cập và theo dõi các kênh thông tin của Toà Thánh gia tăng. Đây là một khích lệ trong thời đại dịch. Nhưng đại dịch cũng làm gia tăng những khó khăn về tài chính vốn đã trầm trọng trong tình hình kinh tế chung của Toà Thánh.

10 ngày trước, Cha Juan Antonio Guerrero Alves, Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Toà Thánh, cho biết mỗi năm, Toà Thánh dành 15% ngân sách, tức là gần 50 triệu euro cho việc phát thanh, truyền hình, trang web, các phương tiện truyền thông, báo chí, nhà in, nhà xuất bản, phòng báo chí. Cha nói rằng với ngân sách khiêm tốn nhưng ngành truyền thông của Tòa Thánh tạo ra được nhiều sản phẩm truyền thông mà không nơi nào có thể làm được với chi phí ít ỏi như thế.

Thông tin về việc đóng góp có thể tìm thấy tại cuối mỗi bài viết của website Vatican News (vaticannews.va/vi.html) hoặc để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ email: tiengviet@vaticannews.va hoặc tin nhắn Facebook: Vatican News Tiếng Việt

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Xin đóng góp giúp đỡ ngành truyền thông của Toà Thánh

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@