Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Albert Einstein
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 29/05/2020 11:14:15 SA)
A  A  A
Vatican phát hành tiền xu mới: 100 năm ngày sinh Thánh Gioan Phaolô II và 250 năm của Ludwig van Beethoven
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và 250 năm của Ludwig van Beethoven vào ngày 23/6 tới đây, Vatican sẽ cho phát hành các loại đồng xu với mệnh giá 2 euro, 5 euro, 10 euro và 100 euro.

Đồng xu mệnh giá 2 euro

Đồng xu mệnh giá 2 euro do bà Gabriella Titotto thực hiện, phác hoạ lại lại chân dung mạnh mẽ của Thánh Gioan Phaolô II, với Nhà thờ Chính toà Wadowice nơi vị Giáo hoàng tương lai được rửa tội và phía bên phải là ngôi nhà nơi thánh nhân được sinh ra. Ngoài ra, trên mặt đồng xu còn có hình ngôi sao 8 cánh, biểu tượng của Đức Trinh Nữ Maria, là Đấng được Thánh Giáo hoàng yêu mến và phó thác triều đại giáo hoàng. Ngôi sao cũng chính là mặt trời, nhật thực bị che khuất trong ngày sinh và ngày lễ tang của Thánh Gioan Phaolô II. Thực tế, ngày lễ tang của Thánh Giáo hoàng có một sự trùng hợp thiên văn ngoại thường. Trong biểu tượng Kitô giáo, mặt trời tượng trưng cho sự trỗi vượt của Đức Kitô về mặt thần linh và chân lý. Cuối cùng, cành nguyệt quế biểu tượng vinh quang và chiến thắng của các thánh.

Đồng xu mệnh giá 2 euro có đường kính 25,75 mm, nặng 8,50g, với giá bán: một loại 18 euro và một loại 37 euro.

Đồng xu mệnh giá 5 euro

Đồng xu mệnh giá 5 euro kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Ludwig van Beethoven 16/12/1770. Nghệ sĩ Orietta Rossi là người thực hiện đồng xu này. Khuôn mặt của nhạc sĩ vĩ đại được lấy cảm hứng từ bức chân dung do Hoạ sĩ Joseph Karl Stieler thực hiện trong năm 1820, trong khi phông nền là bản nhạc nổi tiếng “Für Elise” 1810.

Đồng xu mệnh giá 5 euro có đường kính 27,50 mm, nặng 9,50g, với giá bán 49 euro.

Ngoài ra, nhân dịp này Vatican còn cho phát hành hai loại đồng xu mệnh giá 10 euro và 100 euro bằng vàng.

Đồng xu vàng mệnh giá 10 euro

Đồng xu vàng mệnh giá 10 euro mang biểu tượng của Bí tích Thánh tẩy. Tiền xu truyền thống của Vatican được dành riêng cho Bí tích nền tảng của đời sống Kitô hữu. Nghệ sĩ Cristina De Giorgi được giao phó thực hiện tác phẩm này. Trên mặt đồng xu, khuôn mặt của Chúa Giêsu được miêu tả đang nghỉ ngơi trên một dòng nước và Chúa Thành Thần đang vượt qua.

Đồng xu có đường kính: 13,85 mm, trọng lượng: 3g, với giá bán 195 euro.

Đồng xu vàng mệnh giá 100 euro


Đồng xu vàng mệnh giá 100 euro mang biểu tượng Văn kiện của Công đồng Vatican II, Hiến chế Dei Verbum. Dei Verbum là một Hiến chế được Công đồng Vatican II ban hành có chủ đề “Mạc khải Lời Thiên Chúa”. Hiến chế được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI công bố vào ngày 18/11/1965 và là một trong những văn kiện chính của Công đồng Vatican II. Tiêu đề đề cập đến Lời Thiên Chúa hay Sách Thánh và khuôn mặt của Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, và được nói đến ngay phần mở đầu của văn kiện. Trung tâm của văn kiện, Đức Kitô là khuôn mặt chính và là sự hoàn thành của Mạc Khải Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần được miêu tả là Đấng đến từ Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu gửi đến để hướng dẫn và bảo vệ Giáo hội, biểu tượng của con thuyền bị bão sóng của biển cả đánh rung chuyển. Phông nền của mặt đồng xu là hình ảnh 12 Tông đồ, trên đó, Giáo hội được thiết lập và được sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi thế hệ. Trên mặt đối diện, bên cạnh huy hiệu giáo hoàng là các biểu tượng của 4 Thánh sử,

Đồng xu có đường kính 35 mm, trọng lượng 30g, với giá bán 1.750 euro. (CSR_4011_2020)

Ngọc Yến
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Vatican phát hành tiền xu mới: 100 năm ngày sinh Thánh Gioan Phaolô II và 250 năm của Ludwig van Beethoven

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@