Hy vọng thì mong đợi, tin tưởng thì đoan chắc, còn nhẫn nại thì thanh thản chờ đợi.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 29/05/2020 6:45:36 CH)
A  A  A
Hạt Howard ở bang Maryland rút lại lệnh cấm rước lễ khi mở cửa lại nhà thờ
Một nhà thờ ở Hoa Kỳ (AFP or licensors)
Sau khi ban hành lệnh 2020-09, cấm tiêu thụ bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào trong các nghi lễ tôn giáo, bao gồm việc rước lễ, đồng nghĩa với việc ngăn chặn cử hành hợp luật các Thánh lễ, Hạt Howard đã rút lại lệnh cấm này.

Phát ngôn viên của Hạt Howard nói rằng lệnh cấm sẽ được gỡ bỏ và các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ được tư vấn về các hướng dẫn trong tương lai cho việc mở cửa lại các nhà thờ trong bối cảnh đại dịch virus corona.

Lệnh số 2020-09 của Hạt Howard cấm rước lễ khi mở cửa lại nhà thờ

Ngày 26/05, Hạt Howard đưa ban hành một lệnh hành pháp với các quy định và điều kiện để mở lại các nơi thờ phượng và các thực thể khác mà bang Maryland xem là không cần thiết. Theo luật này, “không được tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong hoặc sau các nghi lễ tôn giáo, bao gồm thực phẩm hoặc đồ uống thường được tiêu thụ như một phần của nghi lễ tôn giáo”. Lệnh này được dự định có hiệu lực từ ngày 29/05.

Phản ứng của Tổng Giáo phận Baltimore


Ngày 27/05, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Baltimore, nơi có địa hạt bao gồm Hạt Howard, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về Luật này. Thông cáo của tổng giáo phận nói: “Đối với cộng đoàn Công giáo, việc rước lễ là trung tâm đời sống đức tin và việc thờ phượng công khai của chúng tôi... Từ khi biết về mối quan tâm của các quan chức Hạt Howard, chúng tôi đã chia sẻ các hướng dẫn của chúng tôi về việc cho rước lễ và bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng của chúng tôi về hướng dẫn gần đây của họ khi cấm các nhà thờ Công giáo ở Hạt Howard cho rước lễ.”

Kế hoach mở cửa lại của Tổng Giáo phận Baltimore


Tổng giáo phận đã công bố kế hoạch riêng của mình về việc mở cửa lại, đưa ra các hướng dẫn cho việc cử hành lại Thánh lễ có giáo dân, bao gồm hướng dẫn cho rước lễ. Tổng giáo phận nói: “Những hướng dẫn này tôn trọng cả sự thánh thiêng của Bí tích và sự cẩn trọng cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cả người rước lễ và người trao Minh Thánh.”

Trong giai đoạn I của kế hoạch mở cửa lại của tổng giáo phận, các nhà thờ sẽ mở cửa để cầu nguyện riêng, nhưng Thánh lễ vẫn sẽ được cử hành mà không có giáo dân. Trong giai đoạn II, dự kiến sẽ bắt đầu ở một số khu vực vào cuối tuần 30-31/05, các nhà thờ có thể mở cửa lại với số tín hữu lên đến 1/3 sức chứa của nhà thờ, nếu quy tắc địa phương cho phép hơn 10 người tham dự trong Thánh lễ.

Rút lại lệnh cấm

Tuy nhiên hôm 28/05, ông Scott Peterson, phát ngôn viên của Hạt Howard, nói rằng lệnh cấm tiêu thụ thực phẩm đối với các tổ chức tôn giáo sẽ được bỏ.  Ông nói: “Hiện nay Thống đốc Hogan đã thông báo sửa đổi về việc mở lại các nhà hàng, Hạt Howard đang xem xét lại các lệnh cấm tiêu thụ thực phẩm.” Ông nói thêm rằng Hạt Howard “tiếp tục làm việc với các vị lãnh đạo tôn giáo để cung cấp các hướng dẫn cho phép cư dân thờ phượng một cách an toàn và tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo thực hiện các việc thờ phượng lại cách an toàn”. Ông cũng cho biết Hạt Howard sẽ xem xét cac hướng dẫn cho việc mở lại nhà thờ và cử hành Thánh lễ có giáo dân được tổng giáo phận Baltimore ban hành, để thực hiện một kế hoạch cho Hạt chuyển từ việc mở cửa lại giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, khi thích hợp.

Phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Baltimore cũng bày tỏ sự hài lòng về việc này. (CNA 28/05/2020)

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Hạt Howard ở bang Maryland rút lại lệnh cấm rước lễ khi mở cửa lại nhà thờ

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@