Hạnh phúc giữ trong tay chỉ còn là hạt, hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa.

Ernest Hemingway
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 16/09/2020 11:06:29 SA)
A  A  A
Giáo phận San Francisco kiệu Thánh Thể phản đối hạn chế cử hành Thánh lễ
(AFP or licensors)
Đức Tổng Giám mục của San Francisco đã kêu gọi tín hữu Công giáo tham gia các cuộc rước Thánh Thể trên toàn thành phố vào ngày 20 tháng 9. Các cuộc rước này sẽ nhập chung với nhau và cùng nhau đi ngang qua toà thị chính, trước khi cử hành Thánh lễ bên ngoài nhà thờ chính toà của thành phố. Các cuộc kiệu Thánh Thể một phần là để phản đối các hạn chế của thành phố đối với việc thờ phượng công cộng.

Trong một ghi chú gửi các linh mục hôm 13 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileone cho biết rằng các cuộc rước Thánh Thể riêng biệt sẽ bắt đầu tại các Giáo xứ Thánh Anthony, Thánh Patrick và Sao Biển, và sẽ quy tụ tại Quảng trường United Nation, gần Toà Thị chính San Francisco. Sau đó, các đoàn rước kết hợp sẽ đi qua toà thị chính thành phố để đến Nhà thờ Đức Maria lên trời. Tại đây, các linh mục sẽ đồng tế với Đức Tổng Giám mục, cử hành Thánh lễ ngoài trời và giữ khoảng cách xã hội.

Sự mâu thuẫn trong lệnh giữ khoảng cách của chính quyền thành phố San Francisco

Thị trưởng San Francisco, ông London Breed, đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, các nơi thờ phượng có thể có 50 người tham dự các cử hành tôn giáo ngoài trời. Ngoài ra, cầu nguyện riêng trong nhà được phép, nhưng chỉ được phép một người một lần. Trước đây, các cử hành tôn giáo ngoài trời chỉ giới hạn 12 người, còn tất cả các cử hành trong nhà bị cấm.

Trong khi đó, các khách sạn ở San Francisco được mở cửa trở lại hoàn toàn; các phòng tập thể dục trong nhà được mở cửa trở lại với 10% sức chứa; và hầu hết các cửa hàng bán lẻ được phép hoạt động với 50% sức chứa, trong khi các trung tâm thương mại bị hạn chế ở mức 25%. Các phòng tập thể dục hoạt động trong các toà nhà chính phủ dành cho các sĩ quan cảnh sát và các nhân viên chính phủ khác đã mở cửa trở lại.

Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng trong khi các dịch vụ kinh doanh tiếp xúc trực tiếp với khách, ví dụ như tiệm làm tóc, tiệm làm móng và tiệm mát-xa, cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 9, nhưng “chúng tôi chỉ được một người vào nhà thờ cầu nguyện mỗi lần”.

Đức cha Cordileone cho biết các linh mục trong tổng giáo phận mỗi Chúa Nhật dâng nhiều Thánh lễ ngoài trời và giữ khoảng cách để giữ các biện pháp phòng ngừa. Hồi tháng 5, tổng giáo phận đã gửi cho chính quyền kế hoạch an toàn, nêu rõ cách thế các nhà thờ có thể mở cửa cho các cử hành trong nhà thờ cách an toàn nhưng thành phố không trả lời về kế hoạch này. (CNA 14/09/2020)

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Giáo phận San Francisco kiệu Thánh Thể phản đối hạn chế cử hành Thánh lễ

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@