Những việc tồi tệ xảy ra không phải làm cho bạn cảm thấy cay đắng.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 12/01/2021 1:49:59 SA)
A  A  A
Trả lời phỏng vấn trên Đài Truyền hình Tg5, ĐTC Phanxicô kêu gọi tiêm ngừa Covi-19
ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn trên TG5 (ANSA)
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Truyền hình Tg5 của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời nhiều câu hỏi: từ vấn đề đại dịch đến việc bảo vệ sự sống và những người yếu thế, về vụ tấn công vào toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ và bạo lực... Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người tiêm ngừa Covid-19.

Tiêm ngừa Covid-19 là một việc làm đạo đức


Trả lời câu hỏi của nhà báo Fabio Marchese về vắc-xin, Đức Thánh Cha khẳng định: “Tôi tin rằng về mặt đạo đức mọi người đều phải tiêm vắc-xin. Nó không phải là một lựa chọn, nhưng là một hành động đạo đức” bởi vì nó liên quan đến sức khỏe của bạn, đến sự sống của bạn và sự sống của người khác. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã đăng ký chích ngừa. Theo ngài, nếu bác sĩ trình bày vắc-xin như một điều có thể mang lại kết quả tốt thì tại sao mình không tiêm ngừa.

Gần gũi tha nhân


Đối với Đức Thánh Cha, đây là lúc cần nghĩ đến "chúng ta" và tạm dẹp bỏ cái "tôi". Hoặc là tất cả chúng ta được cứu hoặc là không có ai. Và từ điều này, ngài nhắc đến tình huynh đệ, đến thách đố đến gần tha nhân, gần với hoàn cảnh, với các vấn đề. Thờ ơ và dửng dưng chính là kẻ thù của sự gần gũi. Đức Thánh Cha lưu ý một lần nữa rằng cuộc khủng hoảng do đại dịch làm trầm trọng thêm văn hoá vứt bỏ đối với những người yếu nhất, người nghèo, người di dân và người già.

Phá thai


Về vấn đề phá thai, Đức Thánh Cha cảnh báo đó không phải là vấn đề tôn giáo nhưng là vấn đề nhân đạo, vấn đề có trước tôn giáo. Ngài nói: “Đó là một vấn đề mà ngay cả một người vô thần cũng phải giải quyết theo sự hiểu biết của mình.”

Bạo loạn tại điện Capitol: bài học để không lặp lại bạo lực


Đặc biệt, Đức Thánh Cha bình luận về biến cố xảy ra tại toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm ngày 6/1 vừa qua. Những sự việc xảy ra là điều bất ngờ đối với Đức Thánh Cha. Ngài nói: “Tôi rất ngạc nhiên vì họ là một dân tộc có kỷ luật trong dân chủ. Nhưng điều xảy ra lại là một thực tế. Có điều gì đó không ổn. Có những người chọn con đường chống lại cộng đồng, chống lại nền dân chủ, chống lại công ích. Cảm ơn Chúa vì điều này đã xảy ra và bạn có cơ hội để nhìn rõ nó để bây giờ bạn có thể chữa lành nó.”

Và Đức Thánh Cha đã lên án bạo lực; ngài khẳng định rằng “phong trào này phải bị lên án”. Theo ngài, “không có dân tộc nào có thể tự hào chưa từng có ngày nào có bạo lực trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng chúng ta phải suy tư, hiểu rõ và rút kinh nghiệm để nó không lặp lại”. Ngài nói thêm: “Sớm hay muộn những tình huống bạo lực cũng sẽ xảy ra với những nhóm không hội nhập tốt với xã hội.”

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Trả lời phỏng vấn trên Đài Truyền hình Tg5, ĐTC Phanxicô kêu gọi tiêm ngừa Covi-19

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@