Chúng ta tự làm cho bản thân hoặc hạnh phúc hoặc khốn khổ. Và cả hai đều như nhau.

Carlos Castaneda (1925-1998)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 02/02/2022 9:11:00 CH)
A  A  A
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các nữ tu hãy chống trả khi bị 'những người đàn ông của Giáo hội' ngược đãi
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nữ tu tại một buổi tiếp kiến ​​chung vào ngày 19 tháng 1 năm 2022.

(Thành phố Vatican, 1/2/2022, CNA, Courtney Mares) - Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các nữ tu hãy chống trả khi họ bị đối xử bất công hoặc bị “hạ thấp thành nô lệ” bởi những người đàn ông trong Giáo hội.

“Tôi khuyến khích tất cả những phụ nữ tận hiến nên phân biệt và chọn điều gì là tốt nhất cho sứ mệnh của họ trước những thách thức của thế giới mà chúng ta đang trải qua”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một thông điệp video vào ngày 1 tháng 2.

“Tôi mời họ chiến đấu khi, trong một số trường hợp, họ bị đối xử bất công, ngay cả trong Giáo hội; khi họ phục vụ nhiều đến nỗi họ bị giảm xuống thành nô lệ — đôi khi, bởi những người đàn ông của Giáo hội”, Đức Giáo hoàng nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu người Công giáo cầu nguyện cách đặc biệt trong tháng 2 cho các nữ tu và phụ nữ thánh hiến.

Trong thông điệp video của mình, giáo hoàng không cung cấp thêm bối cảnh nào cho nhận xét của mình về việc ngược đãi các nữ tu.

Một cuốn sách được xuất bản vào tháng 11 năm 2021 bằng tiếng Ý có tựa đề “Bức màn im lặng: Lạm dụng, bạo lực, thất vọng trong đời sống tôn giáo của phụ nữ” của Salvatore Cernuzio, một nhà báo của dịch vụ tin tức của Vatican, kể chi tiết trải nghiệm của các nữ tu đã kể lại việc “lạm dụng quyền lực” trong tu viện - bao gồm một tình huống trong đó báo cáo của một nữ tu rằng một linh mục đã cố gắng quấy rối tình dục chị ấy đã bị một mẹ bề trên gạt sang một bên.

Giáo hoàng đã đề cập trong một bài phát biểu vào tháng 12 rằng ngài đã nhận được một bản sao cuốn sách của Cernuzio về "những lạm dụng hàng ngày làm tổn hại sức mạnh của ơn gọi".

Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các nữ tu không được nản lòng mà hãy “tiếp tục làm cho lòng tốt của Thiên Chúa được biết đến” thông qua các công việc tông đồ và bằng chứng về sự dâng mình của họ.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và phụ nữ thánh hiến, cám ơn họ về sứ mệnh và lòng can đảm của họ", Đức giáo hoàng nói.

Theo Fides, hãng thông tấn của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, có hơn 630.000 nữ tu trên khắp thế giới. Các nữ tu trên khắp thế giới phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đối thoại liên tôn, giải quyết xung đột, phong trào ủng hộ cuộc sống, công tác xã hội, chăm sóc người già, và phục vụ nạn nhân buôn người,...

“Giáo hội sẽ ra sao nếu không có các nữ tu và nữ giáo dân tận hiến? Giáo hội không thể được hiểu nếu không có họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Video của giáo hoàng được thực hiện với sự cộng tác của Hiệp hội Bề trên các Bề trên Thượng cấp Quốc tế, một tổ chức có trụ sở tại Rome, kết nối hơn 1.900 dòng tu với nhau.

“Tôi khuyến khích họ tiếp tục làm việc và tác động đến người nghèo, với những người bị thiệt thòi, với tất cả những người bị bọn buôn người bắt làm nô lệ; Tôi đặc biệt yêu cầu họ tác động đến điều này” - ngài nói - “Và chúng ta hãy cầu nguyện để họ có thể thể hiện vẻ đẹp của tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời với tư cách là giáo lý viên, nhà thần học và người hướng dẫn tâm linh.”

Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các nữ tu hãy chống trả khi bị 'những người đàn ông của Giáo hội' ngược đãi

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@