Hạnh phúc vốn có từ hoạt động. Nó là dòng suối chảy chứ không phải là ao tù nước đọng.

John Mason Good
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15067
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 03/01/2023 8:54:20 SA)
A  A  A
Hàng ngàn tín hữu ở Roma và khắp nơi trên thế giới đến kính viếng Đức Bênêđictô
Các tín hữu xếp hàng vào đền thờ (Vatican Media)
Sáng thứ Hai 02/12/2023, di hài của Đức Bênêđictô đã được chuyển từ Đan viện Mater Ecclesiae đến đền thờ thành Phêrô và được đặt trước bàn thờ Tuyên xưng đức tin. Chỉ trong buổi sáng đã có hàng ngàn tín hữu xếp hàng dài để vào kính viếng Đức cố Giáo hoàng.

Từ sáng sớm đã có hàng ngàn người xếp hàng chờ đợi, và khi cửa vừa mở, nhóm tín hữu đầu tiên đã ngay lập tức tiến bước nhanh dọc theo gian giữa để đến trung tâm Đền thờ, nơi đặt thi hài Đức Bênêđictô.

Thi hài Đức Biển Đức được đặt ngay trước bàn thờ Tuyên xưng, với phẩm phục màu đỏ truyền thống có mũ, nhưng không có dây Pallium - biểu tượng cai quản - thường không được sử dụng cho một giáo sĩ đã về hưu. Bên cạnh ngài là hai Vệ binh Thuỵ Sĩ.

Xếp hàng vào đền thờ
Xếp hàng vào đền thờ

Vào lúc 8 giờ 50, người đầu tiên bước vào Đền thờ Thánh Phêrô là ông Sergio Mattarella, Tổng thống Ý, cùng với con gái là cô Laura. Cả hai dừng lại cầu nguyện trong giây lát. Tiếp theo là những vị đứng đầu chính phủ Ý: bà Thủ tướng Giorgia Meloni, Bộ trưởng Nông nghiệp Francesco Lollobrigida. Tất cả đến bên thi hài Đức Biển Đức làm dấu Thánh Giá, quỳ gối cầu nguyện, và sau đó ngồi trên những hàng ghế bên cạnh thinh lặng trong giây lát để tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng.

Ở bên trái thi hài Đức Biển Đức là Đức Hồng y Michael Harvey, Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, và một số nữ tu cầu nguyện với chuỗi Mân Côi.

Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã dành thời gian dừng lại trong giây lát để cầu nguyện trước thi hài Đức Biển Đức. Nhiều người xúc động không cầm được nước mắt. Một số khác đến bên thi hài trong thầm lặng tưởng nhớ hoặc lần chuỗi Mân Côi.

Cầu nguyện trước di hài Đức Biển Đức
Cầu nguyện trước di hài Đức Bênêđictô

Bà Carmela, 76  người Ý đến từ vùng Calabria, là một trong số đông đảo tín hữu đến kính viếng Đức Biển Đức. Bà đi lại khó khăn do bị té cách đây hai năm. Chúa Nhật bà đã có mặt tại Đan viên Mater Ecclesiae, và hôm nay bà tiếp tục hiện diện tại đền thờ thánh Phêrô. Cả hai lần bà đều cố gắng guỳ gối cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng. Bà nói: “Đây là lần đầu tiên tôi quỳ gối. Tôi nợ Đức Bênêđictô. Trong những năm qua tôi đã theo ngài khắp nơi, từ Calabria đến Roma. Giờ đây cần phải có một chút hy sinh, nhưng tôi không thể bỏ qua.”

Tổng thống Ý cầu nguyện trước di hài Đức Biển Đức
Tổng thống Ý cầu nguyện trước di hài Đức Bênêđictô

Trong khi đó, ở bên ngoài, Giancarlo Rossi, sống ở Roma, đã đến xếp hàng vào lúc 7 giờ 45 sáng. Trong lúc xếp chờ đến lượt bày tỏ lòng kính mến, ông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Đức Bênêđictô. Ông nói: “Tôi đã được gặp Đức Bênêđictô vài lần. Hôm nay, tôi đến đây để chào tạm biệt ngài lần cuối. Tôi đang cầu nguyện cho ngài. Tôi đã xin Thánh lễ cho ngài.”

Một người khác, cha Alexander Lashuk, linh mục Công giáo nghi lễ Byzantine cũng đã đến quảng trường từ sớm bày tỏ: “Mặc dù rất đông người xếp hàng đợi vào đền thờ kính viếng Đức cố Giáo hoàng, nhưng khi đã vào bên trong bầu khí rất trang nghiêm thinh lặng.”

Đưa di hài Đức Biển Đức vào đền thờ
Đưa di hài Đức Bênêđictô vào đền thờ

Cha Lashuk nói thêm: “Mọi người thuộc mọi độ tuổi từ khắp nơi trên thế giới đều mong muốn đến gần vị cha chung đã khất. Người ta có thể nghe những lời kinh Mân Côi đọc thì thầm trong lúc chờ đợi. Tôi rất hạnh phúc được ở Roma trong những ngày này. Tôi thuộc thế hệ đã thực sự được ảnh hưởng bởi Đức Bênêđictô, chắc chắn khi ngài là Giáo hoàng nhưng cả trước khi ngài được bầu chọn qua các tác phẩm thần học. Chính các tác phẩm này đã gieo mầm ơn gọi của chúng tôi. Tôi biết nhiều người đã được thu hút vào chủng viện hoặc trở thành Công giáo sau khi đọc các bài viết của ngài.”

Đưa di hài Đức Biển Đức vào đền thờ
Đưa di hài Đức Bênêđictô vào đền thờ

Sơ Maria Caritas, đến từ Nebraska, Hoa Kỳ, bày tỏ lòng biết ơn Đức Bênêđictô, vì chính từ nơi ngài đã thúc đẩy sơ quyết định dấn thân trong ơn gọi tu trì và lấy tên dòng được gợi hứng từ Thông điệp Deus Caritas est  của ngài.

Cha Luca đến từ Milano thì bày tỏ: “Khi Đức Bênêđictô được bầu chọn tôi đang ở chủng viện, hình ảnh này vẫn còn sống động trong tôi. Đối với tôi, ngài là một người cha, một nhà giáo dục vĩ đại về sự dịu dàng.” Và một tu sĩ người Brazil giải thích về sự hiện diện tại quảng trường: “Chúng tôi ở đây bởi vì ngài là một phần của gia đình chúng tôi. Tôi đã thấy ngài ở Hoa Kỳ, Brazil, và sau đó ở Roma và với sự đơn giản, ngài đã có tác động rất lớn cho ơn gọi của tôi.”

Vatican News
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Hàng ngàn tín hữu ở Roma và khắp nơi trên thế giới đến kính viếng Đức Bênêđictô

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5933 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Máccô ở “thành phố nổi” Venice | Vatican News
  Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình | Vatican News
  Tuần Thánh đau thương của các tín hữu tại Ucraina và Gaza | Vatican News
  Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng | Vatican News
  ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ | Vatican News
  Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” | Vatican News
  Ơn gọi linh mục của Giáo phận Columbus Hoa Kỳ tăng gấp đôi | Vatican News
  Áp-phích Olympic Paris 2024: Thay hình Thánh Giá nhà thờ ở Điện Invalides bằng một thanh dọc | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chúc lành cho Dự án “Wee Box” - hộp quà hy sinh người Scotland hỗ trợ Rwanda | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung thứ Tư 13/3/2024: Chúng ta có thể có được nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa | Vatican News
  Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sáng kiến đưa các tín hữu trở lại nhà thờ của các Giám mục Hoa Kỳ | Vatican News
  Một bàn quỳ làm từ gỗ chiếc tàu đắm ở Cutro được tặng cho ĐTC Phanxicô | Vaitcan News
  Hướng tới 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea | Vatican News
  Tiếp kiến chung (28/2): Ghen tị và kiêu ngạo háo danh khiến thù ghét tha nhân | Vatican News
  ĐTC Phanxicô bị cảm cúm nhẹ, huỷ các cuộc tiếp kiến | Vatican News
  ĐGM Staglianò: Giáo hội và Hội Tam điểm không thể dung hoà | Federico Piana
  Công giáo tại Đức có thể tránh hiểm hoạ ly giáo | Giuse Trần Đức Anh, OP
  Đức Thánh Cha: Giáo dục là một quyền, không ai bị loại trừ | Vatican News
  Vatican phát động chiến dịch đánh dấu 5 năm Tông huấn Christus Vivit | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@